Người đàn ông bị đánh dẫn đến tử vong do bị nghi là trộm

Ngày 23-7, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết đã bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Tuấn Kiệt (45 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Nạn nhân là anh Đỗ Ngọc Bình (40 tuổi, quê Bình Định). Công an cũng mời làm việc với những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Anh Bình là công nhân làm việc tại xưởng cơ khí trên đường 15 (phường Bình Hưng Hòa). Vào sáng sớm ngày 19-7, người làm cùng phát hiện anh Bình đã tử vong ở phòng ngủ phía sau xưởng nên báo công an.

Cảnh sát sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ. Ảnh HT.

Qua khám nghiệm, Công an quận Bình Tân xác định nạn nhân có nhiều vết thương do ngoại lực tác động. Qua điều tra, ông Kiệt được mời làm việc.

Người đàn ông khai, tối hôm trước nghe tiếng hô hoán có trộm nên cầm gậy gỗ chạy ra sau nhà xưởng thì phát hiện anh Bình.

Ông Kiệt dùng gậy tấn công rồi huy động người dân trói anh Bình lại dẫn ra trước xưởng. Ông Kiệt tiếp tục đấm đá, nạn nhân rồi mới trở về nhà.

Anh Bình tử vong sau đó vì vết thương quá nặng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm