Người dân đọc báo phát hiện hung thủ giết người

Sau khi tạm giữ, lập hồ sơ ban đầu, Công an phường Cô Giang đã chuyển giao Phương cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ, sáng 16-10, trong lúc bán trái cây tại lề đường Trần Khắc Chân, thị trấn Hóc Môn, bà Nguyễn Thị Phượng (ngụ huyện Hóc Môn) xảy ra cãi nhau với Nguyễn Văn Quý (quê Thanh Hóa) về việc tranh giành chỗ buôn bán.

Phương là con ruột của bà Phượng, đang ở gần đó bèn đến bênh mẹ, cãi nhau với anh Quý. Trong lúc cãi nhau, Phương vào quán bún gần đó lấy con dao đâm anh Quý. Nạn nhân dùng cây lau nhà đánh trả nhưng không trúng nên bỏ chạy. Phương đuổi theo đâm thêm một nhát vào bụng anh Quý. Anh Quý bị đâm thấu bụng gây thủng ruột non, tỉ lệ thương tích 54%, Công an huyện Hóc Môn đã chuyển giao PC45 khởi tố vụ án giết người.

Biết công an truy bắt, Phương đã đến quận 1 bán trái cây dạo. Sau khi cơ quan công an thông báo truy tìm và báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, Phương bị người dân phát hiện, bắt giữ.

H.TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm