Người bị oan được bồi thường 63 triệu đồng

Trước đó, ông Ngừng đòi VKSND tỉnh bồi thường hơn một tỷ đồng thiệt hại tinh thần, mất thu nhập trong 770 ngày bị tạm giam oan, đòi Công an tỉnh Bến Tre bồi thường hơn một tỷ đồng do làm mất sổ tiết kiệm, hợp đồng làm ăn... Tuy nhiên, tòa chỉ chấp nhận phần thiệt hại tinh thần và tuyên như trên.

Như Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh, năm 1990, ông Ngừng bị VKSND tỉnh Bến Tre truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ba năm sau, TAND tỉnh đã tuyên ông trắng án. Sau đó, ông liên tục yêu cầu VKSND tỉnh bồi thường oan. Tháng 3-2006, TAND thị xã Bến Tre thụ lý đơn kiện của ông, gần một năm sau thì ra quyết định đình chỉ vụ kiện với lý do là giữa ông Ngừng và VKSND tỉnh chưa thương lượng bồi thường thiệt hại... Sau đó, ông Ngừng yêu cầu VKSND tỉnh thương lượng bồi thường oan và được trao biên bản hòa giải không thành.

N.TRƯỜNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm