Ngủ trưa ở bìa rừng thì bị cướp 33 triệu đồng

Ngày 4-6, Công an huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Trực (SN 1990, quê Đắk Lắk; tạm trú xã Chư Rcăm) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Nguyễn Văn Trực tại cơ quan công an. Ảnh: LQL

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 1-6, Công an huyện Krông Pa tiếp nhận tin báo về việc chị N. (SN 1971, trú xã Chư Rcăm; làm nghề thu mua hạt điều) đang nằm nghỉ trưa ở bìa rừng thuộc xã Ia Rsai thì bị một người lạ mặt dùng hung khí khống chế và lấy đi chiếc túi xách có chứa 33 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Quá trình điều tra xác minh, cơ quan công an xác định nghi phạm là Trực nên mời lên cơ quan làm việc.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trực khai nhận, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 1-6, Trực đi vào rừng tìm đào cây mai.

Trên đường đi, Trực thấy chị N. đang nằm nghỉ trưa một mình trên võng, nơi hoang vắng nên nảy sinh ý định khống chế chiếm đoạt tài sản.

Sau đó Trực đã dùng dao Thái Lan mang theo bên mình uy hiếp và cướp túi xách của chị N. rồi rời khỏi hiện trường.

Cũng theo cơ quan Công an, Trực là đối tượng đã có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích và 1 tiền sự về tội trộm cắp tài sản.

Công an huyện Krông Pa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm