Nghi vấn cướp sát hại bé 8 tháng tuổi cùng người mẹ

Chiều 10-1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương kết hợp cùng các phòng nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại ấp Vĩnh Trường (xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên) khiến hai mẹ con thương vong.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, nhiều người xung quanh nghe tiếng kêu cứu của chị Phạm Thị Xuân Trang (30 tuổi, quê Long An) nên vội chạy đến kiểm tra phát hiện người phụ nữ này ôm vết thương bị cắt sâu ở vùng cổ. Cạnh nạn nhân còn có con trai là cháu bé thường gọi là T (8 tháng tuổi) cũng bị vết cắt sâu trên vùng cổ khiến cháu bé tử vong tại hiện trường.

Người mẹ sau đó đã được người dân xung quanh hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Hiện chị Trang đã qua cơn nguy kịch và được bảo vệ nghiêm ngặt chờ hồi phục sức khoẻ để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Điều tra ban đầu, tại hiện trường bên trong phòng trọ cho thấy, nhiều dấu hiệu đồ đạc bị lục tung. Nhận định ban đầu, nhiều khả năng đây là vụ án mạng cướp tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm