Nghi phạm giết nữ sinh chết do ngộ độc thuốc cỏ?

Theo ông Lộc, cơ quan điều tra đã phát hiện một chai thuốc diệt cỏ đã mở nắp tại hiện trường xảy ra án mạngSau khi bị bắt sáng ngày 6-7, nghi Cường (18 tuổi ngụ Tân Đông, Gò Công Đông) uống thuốc cỏ tự vẫn nên cơ quan điều tra đã xét hỏi nhưng Cường không thừa nhận. Quá trình bị tạm giam tại trại giam Công an tỉnh, Cường vẫn tỉnh táo, đến trưa ngày 7-7, do Cường có dấu hiệu loét môi, miệng nên cơ quan điều tra đã báo gia đình và đưa Cường đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cấp cứu. 

Tại bệnh viện với sự chứng kiến của gia đình, Cường thừa nhận sau khi gây án có uống một hớp thuốc diệt cỏ. Dù đã được tận tình cứu chữa nhưng đến khoảng 1 giờ khuya ngày 8-7, Cường tử vong. Hiện thi thể đã được bàn giao cho người nhà lo hậu sự.

Hiện mẫu thuốc diệt cỏ tại hiện trường và loại độc tố gây tử vong cho nghi phạm đã được gửi đi TP.HCM giám định để xác định chính xác nguyên nhân tử vong.

Hoàng Nam

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm