Nghi mâu thuẫn hát loa kẹo kéo, truy sát bằng súng, mã tấu

Ngày 24-4, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đang phối hợp với Công an xã Phước Thái điều tra, truy bắt nhóm côn đồ dùng súng và mã tấu truy sát người trong quán cà phê ở xã Phước Thái, huyện Long Thành. 

Nạn nhân trong vụ truy sát đang phải cấp cứu tại bệnh viện. 

Theo thông tin ban đầu, chiều 21-4, anh Nguyễn Trung Hạnh (29 tuổi) và anh Nguyễn Minh Hải (tên thường gọi là Sơn, đều ngụ xã Phước Thái) đang ở quán cà phê thì xảy ra mâu thuẫn cãi nhau với ông B. Sau đó ông này gọi điện cho con trai, thường gọi là Tâm Ben đến.

Lúc này Tâm Ben gọi điện cho Tuấn Tòa đi cùng và một số người khác đến quán cà phê. Tại đây, Tuấn Tòa đã dùng kiếm Nhật lao vào chém anh Hạnh,  những người còn lại mang theo khẩu súng (chưa rõ chủng loại) đuổi và bắn vào đùi anh Sơn hai phát.

Sau khi gây ra vụ ẩu đả bằng súng, mã tấu và kiếm Nhật, nhóm côn đồ lên xe rời khỏi hiện trường.

Anh Hạnh bị chém đứt lìa 1 ngón tay và 2 vết thương ở lưng; riêng anh Sơn bị thương ở vùng đùi và nhiều vết bầm trên cơ thể. Hiện anh Hạnh đang được cấp cứu tại Bệnh viện chấn thương chỉnh hình TPHCM.

Bước đầu điều tra, cơ quan công an xác định mâu thuẫn từ việc hát karaoke bằng loa kẹo kéo.

Hiện Công an huyện Long Thành đã triệu tập ông B. để lấy lời khai, đang truy bắt các nghi phạm bỏ trốn để làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm