Nghỉ làm luật sư mới được bổ nhiệm công chứng viên

Những cán bộ, công chức đã nghỉ hưu hoặc xin thôi việc cũng được bổ nhiệm làm CCV nếu đủ điều kiện (có bằng cử nhân luật, đã công tác pháp luật từ năm năm trở lên, đã qua đào tạo và tập sự hành nghề công chứng...). Riêng CCV xin nghỉ việc hoặc đã nghỉ hưu trong vòng một năm thì vẫn được coi là CCV và có quyền mở phòng công chứng mới hoặc tham gia văn phòng đang hoạt động để hành nghề mà không cần phải làm thủ tục bổ nhiệm CCV.

Văn phòng công chứng phải có đủ diện tích làm việc và lưu trữ hồ sơ. Nếu là trụ sở thuê thì phải hợp đồng thuê trên ba năm.

Q.NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm