Nghi can sát hại đồng nghiệp rồi bỏ trốn bị bắt

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Cửu (SN 1990, trú xã Đức Xương, huyện Gia Lộc, Hải Dương) về hành vi giết người.

Cửu tại cơ quan điều tra. (Ảnh do CAQN cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, Cửu và anh Thái Đình Hà (SN 1994, trú xóm Tân Sơn, xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) làm cùng Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thuộc tổ 2, khu 13, phường Việt Hưng, TP Hạ Long. Trần Văn Cửu là công nhân lái xe tải, nạn nhân Hà thuộc nhóm người nhận làm hợp đồng thầu phụ của công ty này.

Khoảng 8 giờ 30 ngày 14-4, tại cổng khu lán trại của công nhân đã xảy ra mâu thuẫn giữa Trần Văn Cửu và anh Hà. Trong quá trình xô xát, Cửu đã dùng dao đâm vào mạn sườn trái của anh Hà khiến nạn nhân tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Công an TP Hạ Long khẩn trương chia làm hai tổ công tác, một tổ tiến hành khám nghiệm hiện trường, thực hiện các biện pháp điều tra, truy xét, bắt giữ đối tượng gây án. Tổ công tác thứ hai về quê của Cửu để thuyết phục người thân vận động Cửu ra đầu thú.

Đến 19 giờ cùng ngày, Cửu được anh họ đưa đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người để tiếp tục làm rõ hành vi của Trần Văn Cửu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm