Nghi án bác hiếp dâm cháu gái có thai

Sáng nay (10-5), ông Lê Đức Dũng, Trưởng Công an xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa, cho biết cơ quan điều tra đã lấy mẫu ADN một bé trai để điều tra nghi án hiếp dâm trẻ em.

Ngôi nhà nơi cháu M. cùng bác ruột sinh sống, trong khi cha cùng với ba người anh đi mưu sinh xa quê.

Theo ông Dũng, trước đó Công an xã Phùng Giáo nhận được tố cáo của gia đình, tố cáo cháu M. (15 tuổi) nghi bị bác ruột là NVN (54 tuổi) hiếp dâm có thai, sinh con.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Đỗ Xuân Sơn, Trưởng Công an huyện Ngọc Lặc, cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án để làm rõ.

Bước đầu cháu M. khai là bị bác ruột hiếp dâm nhiều lần.

Mẹ mất sớm, cháu M. được cha đưa về quê sinh sống cùng với bác ruột và trong thời gian này cháu M. mang thai, sinh con.

Sau khi phát hiện con gái có thai, người cha gặng hỏi thì biết bị bác ruột hiếp dâm nhiều lần nhưng không dám nói với ai, vì sợ bị giết nếu để lộ chuyện ra ngoài.

Vào tháng 3-2018, M. đã sinh một bé trai và cũng thời điểm đó ông N. đã bỏ đi khỏi địa phương, không ai liên lạc được.

Hiện Công an huyện Ngọc Lặc đã lấy mẫu ADN của đứa trẻ để đưa đi xét nghiệm, điều tra làm rõ vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm