Nghệ An - Hà Tĩnh: Chuẩn bị đón tâm bão

* Từ mờ sáng 2-10 gió gầm rú, mưa lớn kéo dài nhiều giờ tại vùng đồng bằng ven biển tỉnh Nghệ An.

Theo ông Nguyễn Đình Chi - phó chủ tịch tỉnh Nghệ An, rất nhiều khả năng bão Lekima sẽ đổ bộ trực tiếp vào hai huyện Diễn Châu và Quỳnh Lưu. Hiện ông Chi đang đi thị sát tình hình phòng chống bão ở Lạch Quèn và các xã vùng biển huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu.

Ông Chi cho biết: "Đã có 4.009 tàu thuyền của ngư dân trong tỉnh kịp thời về trú bão, chỉ còn 11 thuyền ở hai xã Quỳnh Long và Quỳnh Nghĩa đang trên đường vào bờ. Chiều nay (2-10) lãnh đạo tỉnh sẽ có cuộc họp với ban chỉ đạo PCBLTƯ để thống nhất biện pháp di dời hàng ngàn hộ dân vùng tâm bão".

* Trong lúc đó, mưa lớn đã trút xuống Hà Tĩnh từ ngày 1-10. Tỉnh này đang còn hơn 20 tàu trong tổng số 2.450 tàu thuyền chưa kịp vào bờ trú ẩn.

Ông Bùi Lê Bắc - phó ban PCBL tỉnh cho biết, sáng nay chiếc tàu mang số hiệu HT 1248 đang trên đường vào bờ thì bị chết máy. Rất may, lúc 9 giờ tàu này đã liên lạc được với ban chỉ đạo PCBL, hiện đang chờ lực lượng biên phòng tỉnh ra ứng cứu.

Phó chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh, Trần Minh Kỳ cho biết: "Rất nhiều khả năng tâm bão sẽ đổ bộ vào vùng biển hai huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Nghi Xuân - nơi có hàng chục ngàn người dân sinh sống dọc bờ biển kéo dài.

Đây là địa bàn đã được báo động khẩn vì có nhiều hệ thống đê điều đang thi công dở tại các xã Kỳ Hà (huyện Kỳ Anh), Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên) và Hội Thống (Nghi Xuân)" . Cũng theo ông Kỳ, hiện các địa phương đang huy động hàng trăm đoàn viên, thanh niên phối hợp lực lượng dân quân, tự vệ sẵn sàng di dời hàng ngàn hộ dân ra khỏi vùng thấp trũng trước 19g tối nay.

Vũ Toàn ( Theo TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm