Ngất xỉu khi thấy mẹ ruột và con gái bị xe cán qua người

Vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra vào sáng 31-12, trên quốc lộ 51, đoạn qua dốc 47 thuộc xã Tam Phước, TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên tài xế (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe đầu kéo biển số 60V-0276 kéo theo rơmoóc (biển số 51R -7857) lưu thông theo hướng từ Đồng Nai đi Bà Rịa-Vũng Tàu.

 Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TIẾN DŨNG

Khi lưu thông đến khu vực trên thì xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe máy (biển số 60F1-541.45) do chị Vũ Thị Hồng Yến (32 tuổi) điều khiển chở theo cháu Vũ Tú Uyên (ba tuổi, con ruột chị Yến) và bà Vũ Thị Bình (55 tuổi, mẹ ruột chị Yến) chạy cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe máy ngã ra đường, bà Bình và cháu Uyên bị xe đầu kéo cán qua người. Hậu quả bà Bình tử nạn tại chỗ, còn cháu Uyên được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên đã tử vong. Riêng chị Yến may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Sau khi tai nạn xảy ra, chứng kiến cảnh mẹ và con ruột bị xe đầu kéo cán tử vong, chỉ Yến đã rơi vào trạng thái hoảng loạn nên cũng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, vụ tại nạn xảy ra trên làn đường dành cho ô tô. Còn phần đường xe máy thì bị một lô cốt chắn ngang. Theo người dân chứng kiến, có thể chị Yến chạy trên làn đường dành cho ô tô để tránh lô cốt nên gặp nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm