Ngành tòa án TP.HCM: Án quá hạn vẫn còn nhiều

Các loại án hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế giảm; chỉ có án lao động và hôn nhân gia đình tăng.

Về án quá hạn, đại diện TAND TP cho biết có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là hiện toàn ngành tòa án TP còn thiếu khoảng 48 thẩm phán. Thứ hai là pháp luật quy định chưa sát thực tế. Chẳng hạn như trong án dân sự, thời gian giải quyết án tối đa là tám tháng nhưng thời gian cung cấp chứng cứ lại không quy định, tạo điều kiện cho các đương sự trì hoãn... Các loại án kinh tế, lao động, hôn nhân gia đình thường có tính chất phức tạp về quy định lẫn thực tế nhưng thời gian để giải quyết lại quá ngắn.

Trong xét xử hình sự, thời hạn xử phúc thẩm chỉ có 60 ngày nhưng VKS lại giữ hồ sơ quá 10 ngày. Ngoài ra, rất nhiều vấn đề mới phát sinh phải xin ý kiến của TAND tối cao nhưng nhiều trường hợp chưa được hướng dẫn...

Ông Nguyễn Thanh Chín - Trưởng ban Pháp chế đã ghi nhận những cố gắng của ngành tòa án TP và mong tòa cố gắng hạn chế tình trạng án quá hạn, làm tốt công tác xét xử để tránh oan, sai.

H YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm