Ngăn cản kẻ quậy phá, tổ trưởng dân phố bị đâm thủng tim tử vong

Ngày 28-6, đại tá Nguyễn Văn Thanh - chánh văn phòng Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế - cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Phi Tài (22 tuổi, trú tại tổ 18 khu vực Trường Đá, phường Thủy Biều, TP Huế) về hành vi dùng dao đâm chết người tại bãi biển Thuận An.
Nạn nhân là ông Lê Văn Lành (47 tuổi, tổ trưởng tổ dân phố Hải Thành, thị trấn Thuận An kiêm tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố) tử vong vì bị vết đâm thủng tim.
Thông tin ban đầu cho biết thời điểm trên một nhóm khoảng 20 thanh niên chạy xe từ TP Huế vào bãi tắm biển Thuận An nẹt pô, gây náo loạn giữa đêm khuya.
Ba người thuộc lực lượng bảo vệ an ninh trật tự bãi biển Thuận An gồm ông Lê Văn Lành, Trần Minh Kỳ và Nguyễn Minh đang làm nhiệm vụ đã đến yêu cầu nhóm thanh niên đưa xe vào bãi gửi xe theo quy định nhưng họ không chấp hành.
Sau đó hai bên xảy ra cãi cọ. Khi đội bảo vệ trở về chốt trực, nhóm thanh niên liền lao xe máy đuổi theo tấn công. Tài rút dao bấm thủ sẵn trong người đâm ông Lê Văn Lành hai nhát vào ngực và bụng khiến ông Lành tử vong. Hai bảo vệ khác bị thương nhẹ.
Ngay sau đó, Công an xã Phú Thuận và lực lượng bảo vệ bãi biển Thuận An đã truy bắt được hai thanh niên trong nhóm bàn giao cho cơ quan điều tra.
Sau khi gây án, Tài bỏ trốn khỏi hiện trường, đến 3g30 phút cùng ngày thì đến đầu thú tại trụ sở Công an TP Huế. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tài thừa nhận hành vi dùng dao nhọn đâm chết ông Lành.
Theo NGUYÊN LINH (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm