Nên bổ nhiệm chấp hành viên suốt đời

Trong bài có dẫn phát biểu của ông Nguyễn Quang Thái tại hội thảo khoa học đề cập đến những bất cập trong cơ chế bổ nhiệm lại chấp hành viên hiện nay và nêu ví dụ liên quan đến việc hội đồng tuyển chọn chấp hành viên cơ quan Thi hành án Cần Thơ. Theo ông Thái, dù hội đồng thực hiện theo quy trình, sau đó chấp hành viên được bổ nhiệm lại nhưng nếu tiếp tục giữ nguyên cơ chế bổ nhiệm chấp hành viên có thời hạn chỉ năm năm như hiện nay dễ tạo lo lắng cho chấp hành viên. Theo ông Thái, nên có cơ chế bổ nhiệm chấp hành viên suốt đời hoặc kéo dài thêm nhiệm kỳ (không nên để năm năm như hiện nay) để chấp hành viên thực sự yên tâm với nhiệm vụ được giao.

PV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm