Vụ vào BV cắt chân chị

Nạn nhân đã tỉnh nhưng chưa kiểm soát được cơ thể

Bệnh nhân Trần Thanh D., nạn nhân bị cắt chân nhiều lúc tỉnh táo, song có lúc nhầm lẫn do não chưa kiểm soát được cơ thể. Hiện bệnh nhân vẫn được chăm sóc đặc biệt. “Bệnh nhân bị ung thư, thể trạng không khỏe, nhiều lúc không kiểm soát được bản thân, không tỉnh táo như người bình thường. Não không kiểm soát được cơ thể nên lúc bệnh nhân lơ mơ thì cảm giác đau giảm đi rất nhiều, bệnh nhân không có phản xạ giằng, đạp, lúc tỉnh hơn thì có nhận biết” - BS Hưng nhận định.

Khi được hỏi về vai trò của Trần Thanh V., con gái bệnh nhân, khi xảy ra sự việc, ông Hưng cho biết: “Vấn đề này phải chờ bên công an kết luận. Lúc đó bác sĩ điều dưỡng tập trung cứu chữa cho bệnh nhân còn chuyện khác hay có quan sát như thế nào chưa thể cung cấp, các bác sĩ trực hôm đó cũng bị hoảng loạn, phải một, hai ngày sau mới trở lại làm việc bình thường. Việc người nhà gây tổn thương cho bệnh nhân thì không ai tưởng tượng được. Sau sự việc này bệnh viện đã thắt chặt an ninh hơn” - BS Hưng cho biết thêm.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm