Nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ

Ngày 4-9, cơ quan chức năng Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của Bùi Văn S. (19 tuổi, quê huyện U Minh Thượng, Kiên Giang) trong tư thế treo cổ tại khu đồi cây khu phố 1 (phường Bửu Long, TP Biên Hòa).

Do tư thế treo cổ không giốngbình thường nên nhiều người đặt nghi vấn đây là vụ giết người tạo hiện trường giả.

Hiện trường phát hiện nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ. Ảnh: Vũ Hội.

Sáng cùng ngày, một số người dân đã phát hiện sự việc nên báo cơ quan công an. Nạn nhân được xác định là anh Bùi Văn S. chết trong tư thế treo cổ trên một sợi dây điện đã được kéo xuống sát mặt đất cách đó khoảng 5 mét. Thi thể có mặt úp vào một gốc cây, chân vẫn chạm đất, hai tay nắm chặt.

Theo lời khai ban đầu của chị Ly (chị họ anh S.) cho biết cách đây khoảng hai năm, anh S. lên nhà chị Ly ở để phụ làm tại vựa mía. Thời gian này, S. có quen một cô gái nhưng sau đó chia tay và người con gái này đi quen người khác. Cách nay một tuần, anh đã bỏ đi đâu không ai biết. Cho đến ngày người dân phát hiện anh S. treo cổ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân tử vong của nam thanh niên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm