Nam sinh tử vong sau cuộc chạy việt dã

Ngày 24-5, BV Đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết bệnh nhân NQK (18 tuổi, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Tây Hòa, Phú Yên) đã tử vong sau năm ngày cấp cứu, điều trị tại bệnh viện này.

Chiều cùng ngày, người thân, thầy cô, bạn bè đã thương tiếc tiễn đưa nam sinh này về nơi an nghỉ cuối cùng.

Người thân đau buồn trước cái chết đột ngột của em NQK. 

Theo BV Đa khoa Phú Yên, bệnh nhân NQK được đưa vào cấp cứu tại Khoa Hồi sức tích cực- chống độc bệnh viện này lúc 10g ngày 19-5 trong tình trạng bị cô đặc máu, sốt, ý thức thay đổi.

Theo đại diện Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, trước khi nhập viện, sáng cùng ngày, K. tham gia đội tuyển của trường chạy giải việt dã tổ chức tại TP Tuy Hòa (Phú Yên). Khi chạy gần về đến đích, K. khuỵu ngã, ngất xỉu và được đưa đến cấp cứu tại BV Đa khoa Phú Yên.

Theo các BS Khoa Hồi sức tích cực- chống độc BV Đa khoa Phú Yên, sau khi nhập viện, bệnh nhân K. được điều trị bệnh say nắng, bù dịch, nâng huyết áp, hạ sốt. Khoảng vài tiếng đồng hồ sau đó, K. tỉnh táo lại, đi đứng bình thường, tiểu được, mạch, huyết áp rõ. Tuy nhiên, K. vẫn sốt cao, có triệu chứng tiêu chảy.

Đến sáng 20-5, bệnh nhân K. được chuyển đến Khoa Nội tổng hợp. Tuy nhiên, do tình trạng sức khỏe của K. ngày càng xấu đi nên được chuyển lại Khoa Hồi sức tích cực- chống độc, thở oxy, truyền dịch vào tối cùng ngày. Tiếp đó, tình trạng sức khỏe của K. càng nặng hơn nên bệnh viện cho thở máy, lọc máu liên tục. Đến sáng 24-5, gia đình xin đưa K. về nhà để lo hậu sự.

Cũng theo Khoa Hồi sức tích cực- chống độc, kết quả xét nghiệm, chiếu chụp cận lâm sàng cho thấy K. bị suy thận cấp, tổn thương tế bào gan cấp, suy hô hấp cấp. “Khả năng là vi khuẩn tiêu hóa xâm nhập vào máu gây nhiễm trùng, dẫn đến tình trạng suy đa phủ tạng của bệnh nhân”- một BS của khoa nhận định.

Một giáo viên của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cho biết thêm, em NQK là bí thư chi đoàn lớp 12C8 của trường này. Trước khi chạy giải việt dã trên, K. đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức sau khi tốt nghiệp THPT.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm