Năm 2008: Ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng giao thông

Chính phủ sẽ cho mở thêm một số hãng hàng không; mở rộng sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Long Thành; xây dựng một sân bay mới trên đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.

Về đường sắt sẽ cải tạo, nâng cấp các tuyến hiện có và xây dựng đường sắt cao tốc Hà Nội-TP.HCM, Trung Lương-Cần Thơ.

Về đường bộ sẽ thi công ngay các đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng ra cảng Đình Vũ; Sài Gòn-Trung Lương-Mỹ Thuận-Cần Thơ; Sài Gòn-Long Thành-Dầu Giây...

Về đường thủy sẽ triển khai các bến cảng lớn như Vân Phong (Khánh Hòa), cụm cảng ở Bà Rịa-Vũng Tàu và đồng bằng sông Cửu Long.

KHỔNG THỦY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm