Mua tiền giả để đánh bạc

Phòng bảo vệ chính trị Công an tỉnh Lạng Sơn cùng Đội chống buôn lậu của Tổng cục Hải quan vừa bắt quả tang hai người có hành vi vận chuyển tiền giả. Tang vật thu gần 170 triệu đồng (mệnh giá 200.000 và 50.000 đồng).

Mua tiền giả để đánh bạc ảnh 1
Cường và Vinh cùng số tiền giả bị bắt.

Tại cơ quan điều tra, 2 thanh niên khai là Nguyễn Cao Cường (21 tuổi) và Bùi Quang Vinh (19 tuổi cùng ở Kinh Môn, Hải Dương). Họ cho biết do ham cờ bạc nên ngày 6/4 đã mang vài chục triệu đồng tiền thật sang Trung Quốc mua 170 triệu đồng tiền giả để phục vụ các cuộc sát phạt đỏ đen.

Trên đường trở về, đến khu vực huyện Cao Lộc (Lạng Sơn), hành vi của hai người bị nhà chức trách phát hiện. Lúc này, trong người Cường giấu gần 100 triệu đồng bạc giả, còn Vinh có 70 triệu.

Theo Nguyễn Vũ (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm