Mưa lớn, cây đè cột điện ở quận 2, giao thông hỗn loạn

Đến hơn 8 giờ sáng 14-9, lực lượng chức năng quận 2 (TP.HCM) mới xử lý xong hiện trường vụ cây xanh ngã đè gãy cột điện vừa xảy ra trên địa bàn.
Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng cùng ngày, trong cơn mưa lớn kéo dài, một cây xà cừ ở góc đường Nguyễn Văn Hưởng và hẻm 76 (phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM) bất ngờ bất gốc, đè trúng cột điện cạnh đó.

Cây xà cừ bị ngã đè trúng cột điện trong cơn mưa lớn. Ảnh H. Tâm.

Sự cố khiến cột điện bị gãy ngang, kéo theo hàng trăm mét dây rơi xuống đường; 1 bóng đèn chiếu sáng cũng bị hư hỏng.
Theo quan sát, cây xà cừ có đường kính khoảng 0,5 mét, cao hàng chục mét đè lên đường dây điện, giao thông qua khu vực ùn ứ.

Vụ việc khiến giao thông qua khu vực ùn ứ nghiêm trọng. Ảnh H. Tâm.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng quận 2 phối hợp với công ty cây xanh có mặt, phối hợp với đơn vị điện lực xử lý khắc phục sự cố.

Ngoài quận 2, nhiều cây xanh ở cách quận khác cũng bị ngã đổ, bật gốc do ảnh hưởng của cơn mưa.
Theo Phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, đêm qua tại TP.HCM và các tỉnh Miền Đông xuất hiện mưa lớn, kèm theo gió lốc. Nguyên nhân do cơn bão số 10 đang khá mạnh, kích động gió Tây Nam có cường độ mạnh gây ra mưa lớn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm