Nghệ An:

Mưa đá, lốc xoáy làm nhiều nhà tốc mái, 5 người bị thương

Trong đó, cơn mưa đá và lốc xoáy xảy ra tại xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) chiều 9-4, làm ít nhất năm người bị thương, hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.

Mưa đá, lốc xoáy làm nhiều nhà tốc mái, 5 người bị thương ảnh 1

Lốc xoáy kèm mưa đá làm hư hỏng mái nhà người dân ở xã Mai Sơn (huyện Tương Dương, Nghệ An). Ảnh: Bùi Lan

Có một công nhân giải phóng mặt bằng khu tái định cư bản Hòa Lý (xã Mỹ Lý) bị mái tôn lia, cắt trúng người phải đi cấp cứu khâu hơn 20 mũi. Cùng thời điểm trên, lốc xoáy và cơn mưa đá với những cục đá lớn như quả trứng gà trút xuống địa bàn xã ở xã Mai Sơn (huyện Tương Dương, Nghệ An) cũng làm gần 100 ngôi nhà bị tốc mái.

Mưa đá, lốc xoáy làm nhiều nhà tốc mái, 5 người bị thương ảnh 2

Mai Sơn là xã vùng sâu vùng xa, chưa có điện lưới, khi có mưa đá, trẻ em nơi đây nhặt đá lạnh để... dùng. Ảnh: Bùi Lan

Ông Lô Đại Duyên, nguyên chủ tịch UBND xã xã Mai Sơn, cho biết: Nhà tôi cũng bị tốc mái, người dân trong bản, trong xã đang giúp nhau lợp, sửa lại mái nhà, khắc phục sự cố. Đến nay xã Mai Sơn vẫn chưa có điện lưới nên rất vất vả.

Chiều tối 9-4 và sáng 10-4, cũng xảy ra giông lốc trên địa bàn xã Tam Quang, Tam Đình (huyện Tương Dương), Huồi Tụ, Na Ngoi, Nậm Càn... (huyện Kỳ Sơn) và huyện miền núi Anh Sơn, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) khiến hàng ngàn ha hoa màu, ngô bị gãy đổ, hư hỏng.

Mưa đá, lốc xoáy làm nhiều nhà tốc mái, 5 người bị thương ảnh 3

Người dân đang nỗ lực kéo nhà bị nghiêng sau khi mưa đá và lốc càn quét qua. Ảnh: Bùi Lan. 

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung Bộ cho biết thời điểm giao mùa hiện nay rất dễ xảy ra giông, lốc và dự báo những ngày tới tiếp tục xảy ra giông lốc, sét trên địa bàn miền núi tỉnh Nghệ An. Do đó, bà con cần đề phòng, phòng tránh và có biện pháp bảo vệ vật nuôi, hoa màu. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm