Một phụ nữ qua đời trong vụ cháy ở khách sạn

Ngày 26-6, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ cháy trong khu Nhà nghỉ khách sạn Công Đoàn Thanh Đa (phường 27, quận Bình Thạnh) khiến hai người thương vong.

Căn phòng xảy ra vụ hỏa hoạn. Ảnh: NY

Theo thông tin ban đầu, nữ nạn nhân tử vong được xác định là HTPA (sinh năm 1989) và nam nạn nhân bị thương là Philip Mark Jenkins (sinh năm 1954, quốc tịch New Zealand).

Như PLO đã thông tin, chiều 26-6, người dân phát hiện một căn phòng trong khu Nhà nghỉ khách sạn Công Đoàn Thanh Đa (phường 27, quận Bình Thạnh) có khói lửa lớn bốc lên nên đã báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Bình Thạnh đã đưa ba xe chữa cháy cùng 21 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường vụ việc.

Được biết đám cháy xuất phát từ căn phòng khoảng 9 mở lầu 3 của khách sạn. Do căn phòng chỉ có một cửa ra vào nên việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Sau vài phút tiếp cận, một người đàn ông được lực lượng chức năng đưa ra ngoài và chuyển lên xe chuyên dụng...

Sau khi triển khai các biện pháp chữa cháy, khoảng 30 phút sau ngọn lửa được khống chế.

Cứu người đàn ông mắc kẹt trong phòng khách sạn bốc cháy

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm