Một phụ nữ bị thương nặng trong vụ tai nạn gây nhiều tranh cãi

Nạn nhân là chị Trương Thị Thúy Ly (SN 1990, quê Bình Định), điều khiển xe máy tay ga BKS 60B6- 156.76 lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng từ Thủ Đức đi An Sương.


Khi lưu thông qua giao lộ với đường Song Hành khoảng 20 mét thì bất ngờ ngã gục xuống đường bất tỉnh, máu chảy rất nhiều từ đầu.

Một phụ nữ bị thương nặng trong vụ tai nạn gây nhiều tranh cãi ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn

Theo một số tài xế xe ôm tại đây cho biết, chiếc xe máy tay ga chạy hướng từ Thủ Đức đi An Sương, khi đến đây thì bị xe buýt mã số 33 chạy tuyến Suối Tiên-An Sương, BKS 53N- 6588 do tài xế Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1990, ngụ quận 12)  điều khiển máng vào hông khiến người phụ nữ cùng xe ngã xuống đường, bị thương nặng.

Tuy nhiên, tài xế xe buýt Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1978, ngụ quận 12) phân trần: Chiếc xe buýt mã số 33 do anh điều khiển lưu thông theo lộ trình Suối Tiên đi An Sương. Khi vừa qua đoạn giao với đường Song Hành khoảng 50 mét thì có người dân tri hô tai nạn. Anh mở cửa chạy xuống thì thấy môt phụ nữ gục trên vũng máu, kề bên chiếc xe máy.

“ Thấy vậy tôi liền bảo phụ xe chạy lại đón taxi đưa cô gái đi Bệnh viện Đa khoa quận 12 cấp cứu”.

Cũng theo tài xế Sơn, trước đó, anh thấy một chiếc xe Wave va chạm với xe máy của chị Ly làm chị ngã xuống đường và người điều khiển xe Wave bỏ trốn.
Chị Ly sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa quận 12, do chấn thương đầu rất nặng, sức khỏe nguy kịch nên đã được chuyển lên Bệnh viện 115.
Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe buýt nằm cách xe máy gần 30 mét; xe máy nằm xoay ngang trên đường, hư hỏng nặng; trên mặt đường còn vết cày của xe máy.
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT quận 12 đã có mặt để đo đạc hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng để điều tra làm rõ.
Theo N. Sỹ- X. Danh (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm