Một phụ nữ bị đâm chết tại công viên

Nạn nhân là chị HTUN (39 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt). Nghi vấn có thể do mâu thuẫn trong tình cảm nên chị N. bị sát hại.

Thông tin ban đầu cho biết khoảng 21 giờ tối  4-7, một người bán bắp nướng ở Công viên Lê Thị Tạo thấy một người đàn ông chạy xe mô tô chở theo một người phụ nữ vào công viên. Cả hai dựng xe, ngồi nói chuyện và một lúc sau thì người phụ nữ kêu cứu, giằng co với người đàn ông.

Sau đó người phụ nữ bỏ chạy một đoạn rồi gục tại chỗ, còn người đàn lên xe chạy thẳng về hướng tỉnh An Giang. Công an ngay sau đó có mặt tại hiện trường, bước đầu xác định nạn nhân đã tử vong là chị HTUN - làm nghề sơn móng tay, móng chân dạo trên địa bàn quận Thốt Nốt và đã có chồng.

Kết quả khám nghiệm tử thi, xác định chị N. tử vong do choáng mất máu cấp sau tổn thương đứt thủng nội tạng do vật sắc nhọn gây ra. Khám nghiệm xác định chị N. bị vật sắc nhọn gây hàng chục vết thương ở vùng cổ, bụng, lưng, hông và tay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm