Một phạm nhân tử vong chưa rõ nguyên nhân

Ngày 8-5, Công an tỉnh Quảng Trị cho hay đơn vị đang điều tra làm rõ cái chết của một phạm nhân tại Trại giam Nghĩa An (đóng tại xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, Quảng Trị).

Người tử vong là ông Hồ Văn Yên (54 tuổi, trú thôn Ly Tôn, xã Tà Long, huyện Đakrông, Quảng Trị), chấp hành án phạt tù tại Trại giam Nghĩa An từ năm 2013.

Bệnh viện kết luận ông Hồ Văn Yên tử vong trước lúc vào bệnh viện, nghi do tự vẫn.

Theo anh Hồ Văn Phia (con trai ông Yên), vào lúc 6 giờ sáng nay (8-5), phía cơ quan công an báo tin ông Yên được đưa về BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Khi gia đình đến bệnh viện thì ông Yên đã chết.

Theo hồ sơ bệnh án, ông Hồ Văn Yên được công an Trại Nghĩa An đưa vào nhập viện khoảng 2 giờ 30 ngày 8-5 trong tình trạng toàn thân tím tái, da xanh, ngừng tuần hoàn hô hấp và có vết thắt vùng cổ. Bệnh nhân đã tử vong trước khi vào viện.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm