Một luật sư tự thiêu ở hồ Than Thở

Nhiều nhân chứng tại hiện trường cho biết, khoảng 7h sáng ngày 2/11, họ phát hiện trong khuôn viên khu du lịch hồ Than Thở Đà Lạt một ngọn lửa lớn bốc lên dữ dội. Tuy nhiên, ai cũng nghĩ nhân viên khu du lịch đốt rác nên không để ý. Khi ngọn lửa đã cháy rụi mới được một người phát hiện đây là vụ tự thiêu rồi báo cho lãnh đạo khu du lịch.
Một luật sư tự thiêu ở hồ Than Thở ảnh 1

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường

Lần theo dấu vết để lại tại hiện trường, bước đầu cơ quan chức năng xác định người tự thiêu là luật sư Nguyễn Thái Cường (39 tuổi), Trưởng văn phòng luật sư Đại Cát Tường, đường Tự Phước, phường 11, TP Đà Lạt.

Người nhà luật sư Cường cho biết, luật sư Nguyễn Thái Cường bị bệnh tụy khoảng 7 tháng nay, đã đi nhiều nơi điều trị bệnh nhưng vẫn không có dấu hiệu giảm bệnh.

Cũng theo nhận định của người nhà bệnh nhân, có thể đây là nguyên nhân dẫn đến hành động tự thiêu của luật sư Cường.

Một luật sư thân cận với luật sư Nguyễn Thái Cường cho biết, anh Cường là người hiền lành, trong suốt thời gian hành nghề luật sư luôn tận tình giúp đỡ, bảo vệ công lý và bào chữa miễn phí cho nhiều người nghèo.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Khắc Lịch (Bee)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm