Một huyện có hơn 100 phụ nữ nghi bị bán sang Trung Quốc

Trong đó có tới hơn 100 phụ nữ nghi đã bị các đối tượng buôn bán người lừa đưa đi làm ăn rồi bán sang Trung Quốc.

Cũng theo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Con Cuông, những người đi làm ăn xa chủ yếu là người dân tộc thiểu số. Lý do ra đi vì hoàn cảnh khó khăn, thiếu việc làm, mâu thuẫn gia đình, nhẹ dạ cả tin… Được biết, mới đây hội đã phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức buổi truyền thông phòng, chống các tệ nạn xã hội. Tại đây, bà con cũng được cập nhật các thông tin liên quan đến tệ nạn buôn bán người, những thủ đoạn của bọn buôn người để phòng tránh...

Đ.LAM - T.DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm