Một học sinh bị bố dượng đánh chấn thương sọ não

Trưa 16.2, Hoàng đi học thêm về và thấy bố dượng là Trần Đức Diên (43 tuổi) đang ngồi chơi game. Hoàng cùng em xuống nấu cơm và ăn hết không để phần cho bố dượng nên bị mắng. Khi Hoàng thay đồ và mở cửa xuống bếp mang giày để đi học thì bị Diên dùng búa đập vào đầu, vào tay, lưng Hoàng khiến em đổ gục tại chỗ.

Sau đó, Diên chạy sang nhà ông Nguyễn Thanh Hường (65 tuổi, hàng xóm) lấy dao dọa tự sát. Ông Hường can ngăn liền bị Diên đâm vào bụng phải nhập viện cấp cứu.

Bị công an vây bắt, Diên leo lên sân thượng nhà cố thủ, sau đó nhảy xuống mái nhà bên cạnh và vướng vào hàng rào sắt nên bị thương cả hai chân.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Theo Gia Bình
(TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm