Một giáo viên mầm non bị giết hại rồi thủ tiêu

Chiều ngày 3-10, trong lúc đi đánh lưới tại suối Đục (thuộc địa phận xã Ia Ve, huyện Chư Prông, Gia Lai), một người dân địa phương đã phát hiện tại khe đá trên dòng suối có một bao tải lớn buộc chặt miệng. Sau khi kéo bao lên, người dân này hoảng hốt phát hiện một bàn chân người thò ra nên chạy về báo sự việc cho chính quyền địa phương.

Sáng ngày 4-10, nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Đoan - SN 1970, giáo viên mầm non thuộc Công ty caosu Chư Sê.

Khoảng 14h chiều 4-10, công an điều tra đã mời đối tượng nghi vấn là Vũ Thế Hưng (SN 1964, trú tại thôn Bầu Giút, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) lên làm việc. Qua đấu tranh, đến 16h cùng ngày, Vũ Thế Hưng đã khai nhận hành vi giết chết chị Đoan, sau đó bỏ xác vào bao và vứt xuống cầu Suối Đục, thuộc địa phận xã Ia Ga, huyện Chư Prông.

Anh Nguyễn Sông - chồng chị Đoan - cho biết, chị Đoan đã bỏ nhà đi từ 4 ngày qua.

Hiện hung thủ đã bị bắt để tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ giết người.

Theo Lao động

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm