Một giám đốc ở Bình Thuận bị chém vô cớ

Ngày 5-2, tin từ Công an huyện Tánh Linh (Bình Thuận) cho biết đơn vị đang lấy lời khai người bị hại, nhân chứng để củng cố hồ sơ xử lý vụ chém người gây thương tích trên địa bàn.

Ông Kiều cho biết nếu không dùng tay ôm đầu thì vết chém đã trúng vào đỉnh đầu của ông

Theo đơn tố cáo của ông Phạm Xuân Kiều, Giám đốc Công ty TNHH Thuận Kiều (Gia An, Tánh Linh), khoảng 20 giờ 40 ngày 3-2, ông đi mua đồ ăn cho con. Khi ông đang đứng nói chuyện với chủ quán thì bất ngờ từ phía sau có hai thanh niên mang mã tấu vô chém vào đầu ông.

Theo phản xạ, ông Kiều ôm đầu thì bị bồi thêm một nhát vào cánh tay.

Khi thấy nạn nhân ngã quỵ, một thanh niên trong nhóm còn đe dọa nếu chống cự sẽ ném lựu đạn và mìn để cho nổ tung rồi bỏ đi.

Nạn nhân Phạm Xuân Kiều cho biết lúc bị chém ông còn nhìn thấy trên tay một thanh niên có một vật như lựu đạn và ông đã đề nghị cơ quan điều tra làm rõ vì nghi ngờ việc chém ông là do có sắp xếp.

Trao đổi với chúng tôi, ông S., chủ quán ăn gần đó, cho biết có sự việc trên xảy ra tại trước quán ăn của ông nhưng do lúc đó ông quá sợ, lo kéo cửa đóng lại để bảo vệ tài sản. “Đến khi thấy êm tôi mới dám ra khỏi quán cùng mọi người đưa ông Kiều đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Bình Thuận”- ông S. cho biết.

Theo Công an huyện Tánh Linh, bước đầu đã xác định người dùng dao chém ông Kiều là Huỳnh Lê An T. (26 tuổi, ngụ Gia An) và danh tính người cầm dao đi cùng với T.

Theo nguồn tin của chúng tôi, tối 3-2, ông cha của T. nhậu chung với một nhóm người và xảy ra gây gổ nên giải tán.

Nghe tin, T. mang hung khí chạy đến và chém gây thương tích cho ông Kiều.

Cha của T. vừa mãn hạn tù về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó ông này đã tấn công, hành hung gây thương tích cho ông Phạm Ly Kha, Phó phòng TN&MT huyện Tánh Linh và ông Hoàng Trung Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Gia An, khi những người này đến kiểm tra việc khai thác khoáng sản trái phép.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm