Một cửa hàng điện thoại hai lần bị trộm

Nơi tên trộm cắt mái tôn, chui xuống cửa hàng 

Theo anh Trần Ngọc Khánh (chủ của hàng), khoảng 8 giờ sáng cùng ngày anh nhận được điện thoại của người quen gần cửa hàng báo mái tôn của cửa hàng điện thoại bị cắt thủng. Khi anh tới nơi thì phát hiện đồ đạc trong cửa hàng bị xáo trộn, 20 điện thoại di động (đa phần là cảm ứng), 4 laptop trị giá khoảng 80 triệu đồng đã bị lấy trộm. Ngay sau đó sự việc được trình báo đến cơ quan công an.

Anh Khánh còn cho biết thêm, cách đây khoảng 2 tháng, cửa hàng của anh cũng từng bị trộm bẻ khóa lấy đi 30 điện thoại di động và nhiều laptop trị giá hơn 70 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm