Một công an viên bị đâm tử vong tại chỗ

Chiều 9-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa, thông tin hiện cơ quan này đang phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào làm thủ tục di lý Vi Văn Khèn (26 tuổi, ngụ ở bản Trai, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, Thanh Hóa) về nước để điều tra hành vi giết người.

Khu vực xảy ra sự việc

Theo công an, khoảng 20 giờ 30 đêm 8-10 tại bản Trai, Vi Văn Khèn đã dùng dao nhọn đâm chết anh Lương Văn Mày (35 tuổi, là công an viên xã Mường Chanh).

Sau khi đâm anh Mày gục xuống đường, Khèn tiếp tục dùng dùi đục đánh tiếp người can ngăn là Lương Văn Quang (anh trai của anh Mày). Ngay sau đó Công an tỉnh Thanh Hóa truy bắt được Khèn khi người này bỏ trốn qua biên giới Việt-Lào.

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân dẫn đến án mạng được xác định do anh Mày có khuyên với Khèn về việc Khèn thường xuyên dẫn con gái nhỏ đi lang thang khắp xã là không nên vì cháu còn nhỏ. Tuy nhiên, Khèn không những không cảm ơn mà còn có hành vi côn đồ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm