Mối quan hệ giữa 3 bị can trong vụ đâm chết 2 hiệp sĩ

Chân dung kẻ thủ ác - Tài "mụn". Ảnh VOV

Đâm chết "hiệp sĩ", Tài "mụn" vui vẻ đi nhậu với bạn, báo Người Lao Động cho biết: "Theo nhiều nhân chứng, sau vài giờ gây án có nhìn thấy Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, tức Tài "mụn") ngồi nhậu với nhóm bạn tại xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM. 

Hiện trường đêm 13-5 khiến hai hiệp sĩ tử vong, ba người bị thương. Ảnh VOV.

Tại đây, chủ đề nhóm "hiệp sĩ" bị đâm chết được người trong bàn nhậu kể ra, mọi người bàn tán xôn xao. Trong khi đó, Tài "mụn" bình thản như không có chuyện gì xảy ra".

Nghi can che giấu Tài 'mụn' đâm chết 'hiệp sĩ' là ai? - ảnh 3

Nhóm "hiệp sĩ" bị trộm tấn công khiến hai người tử vong, ba người bị thương gây bàng hoàng trong dư luận. Ảnh: PLO

Trước khi gây án, Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) là người gọi Tài "mụn" đi săn mồi. Khi bị nhóm hiệp sĩ phát hiện, Tài "mụn" đã trực tiếp ra tay khiến hai hiệp sĩ tử vong, ba hiệp sĩ trọng thương. Trong ảnh Phú bên trái có một tiền án tội trộm cắp tài sản. Ảnh PLO

Cảnh sát vây bắt thêm 1 nghi can vụ đâm chết hiệp sĩ ở TP.HCM - ảnh 1

Một người cầm súng ngắn chốt chặn ở con hẻm trong vụ vây bắt Tài "mụn". Ảnh PLO

Sau khi tẩu thoát khỏi hiện trường, Tài và Phú chạy trốn về hướng Gò Vấp rồi chia tay, Phú chạy về Hóc Môn. Khoảng 1 giờ sáng 14-5, Tài gọi điện thoại cho Hùng báo là “sẽ đến nhà có việc”. Khoảng 15 phút sau, Tài chạy xe máy đến nơi, báo với hai vợ chồng Hùng là sẽ ở nhờ vài ngày.

Nghi can che giấu Tài 'mụn' đâm chết 'hiệp sĩ' là ai? - ảnh 2

Cảnh sát vây bắt Tài "mụn" vào tối 14-5. Ảnh: PLO

Sau đó Tài mượn điện thoại của vợ Hùng để xem tin tức trên mạng. Khi thấy Tài lo lắng, Hùng gặng hỏi thì người này cho biết là “có đi chung với bạn bè xã hội”.

Tài "mụn" bị bắt sau một ngày gây án vào tối 14-5. Ảnh PLO

Tài "mụn" có một tiền án tội trộm cắp và một tiền sự về hành vi đánh bạc.

Cảnh sát khám nghiệm, điều tra hiện trường. Ảnh PLOMối quan hệ giữa 3 bị can trong vụ đâm chết 2 hiệp sĩ ảnh 10Chiếc xe Exciter mà Tài và Phú làm phương tiện gây án có dính vết máu của nhiều nạn nhân và một chiếc quần short Phú mặc khi đi trộm xe. Ảnh VOV

Nghi can che giấu Tài 'mụn' đâm chết 'hiệp sĩ' là ai?

Ngô Văn Hùng (32 tuổi, ở đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp) bị bắt về tội che giấu tội phạm. Hùng có một tiền án về tội cướp giật tài sản. Ảnh PLO

Nghi can che giấu Tài 'mụn' đâm chết 'hiệp sĩ' là ai? - ảnh 1

Từ trái qua Tài, Phú và Hùng tại cơ quan điều tra. Ngày 17-5, cả ba bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố về các tội trộm cắp, giết người và che giấu tội phạm. Ảnh: PLO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm