Móc túi ở phố Bùi Viện, đụng ngay hình sự

Ngày 24-6, Công an quận 1 (TP.HCM) cho biết đã bàn giao Phạm Thị Ngọc Hải (50 tuổi) cho công an phường Phạm Ngũ Lão để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Phạm Thị Ngọc Hải cùng tang vật vụ án.

Gần 24 giờ đêm 23-6, trên đường tuần tra phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn quận 1, trinh sát Đội Cảnh sát hình sự công an quận phát hiện Hải có biểu hiện nghi vấn nên âm thầm đeo bám.

Đến phố Bùi Viện, Hải áp sát vào một du khách đang đi bộ có đeo túi xách bên hông và thò tay chôm điện thoại, bỏ đi.

Ngay lập tức công an áp sát, khống chế. Thấy vậy, Hải ném ngay chiếc điện thoại vừa trộm cắp được xuống đất, tuy nhiên việc phi tang không thành. 

Một vụ trộm tại Bùi Viện trước đó hai ngày bị trinh sát quận 1 bắt quả tang.

Trước đó, trinh sát đặc nhiệm quận 1 cũng bắt quả tang một vụ việc trộm cắp tương tự tại phố đi bộ Bùi Viện. Nạn nhân là du khách người nước ngoài.

Đại diện lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 1 cho biết với đặc thù là quận trung tâm, nơi tập trung nhiều địa điểm vui chơi giải trí đông người như Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Phố đi bộ Bùi Viện, … Những địa điểm này luôn có lực lượng trinh sát hình sự túc trực, tuần tra nhằm đảm bảo bình yên quận 1.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm