Mở xưởng chế tạo súng ngay trung tâm Hải Phòng

Những tang vật vụ án thu từ xưởng vũ khí của Phạm Ngọc Huy
Những tang vật vụ án thu từ xưởng vũ khí của Phạm Ngọc Huy

Ngày 7-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng cho biết vừa phát hiện, triệt phá 1 xưởng chế tạo vũ khí quân dụng do Phạm Ngọc Huy (SN 1966, thường trú tại số 295 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân) cầm đầu.

Trước đó, qua nắm tình hình, Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) phát hiện gần đây một số kẻ lưu manh, giang hồ tại đất Cảng thường tìm đến Phạm Ngọc Huy (SN 1966, ngụ tại số 295 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) để tìm “hàng nóng”.

Qua trinh sát, lực lượng công an phát hiện tại nhà Huy còn có nhiều dụng cụ cơ khí như máy khoan, cắt, mài và bản vẽ thiết kế chi tiết súng. Trước tình hình trên, Công an quận Lê Chân đã xác lập chuyên án để điều tra làm rõ.

Cuối tháng 6-2014, căn cứ các tài liệu đã thu thập được, Công an quận Lê Chân đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Ngọc Huy và thu giữ tang vật gồm 2 khẩu súng colt xoay; 1 khẩu súng bút tháo rời cùng rất nhiều chi tiết súng; 38 viên đạn 5,6 ly; 1 viên đạn ghém; 3 bản vẽ chi tiết súng cùng nhiều máy khoan, mài, cắt, ép, hàn và bình khí nén. gồm 2 khẩu súng colt xoay và 1 khẩu súng bút tháo rời cùng rất nhiều chi tiết súng; 38 viên đạn 5,6 ly, 1 viên đạn ghém; 3 bản vẽ chi tiết súng và nhiều máy khoan, mài, cắt, ép, hàn và bình khí nén.

Theo kết luận giám định của Viện Kỹ thuật hình sự Bộ Công an, những khẩu súng và một số chi tiết súng khác thuộc vũ khí quân dụng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân đã tổ chức cho Phạm Ngọc Huy thực nghiệm điều tra để xác định cách thức chế tạo súng của đối tượng.

Theo Công an quận Lê Chân, loại súng do Huy chế tạo hết sức nguy hiểm, tính năng tác dụng như súng quân dụng và có độ sát thương cao.

Hiện Công an quận Lê Chân đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo M.Phương (Người lao động)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm