Mê game online, bắt cóc bé trai 8 tuổi để tống tiền

Đối tượng bị bắt là Tạ Quang Trung (19 tuổi), trú tại thôn Làng Cung 3, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng (Lào Cai).

Tại cơ quan điều tra công an tỉnh Lào Cai, tên Trung khai nhận ngày 23/9, tại quán Internet, Trung xem bộ phim có nội dung bắt cóc tống tiền. Đang lúc hết tiền chơi game, Trung đã nảy ra ý định bắt cóc trẻ em để tống tiền.

Trung đã chọn người quen cũ để thực hiện hành vi là gia đình chị Lưu Thị Hương, trú tại tổ 11 phường Bắc Cường (thành phố Lào Cai), có con nhỏ là cháu Lý Văn Thực.

Tên Trung đã đến trường tiểu học Bắc Cường, xin cô giáo cho cháu Thực về sớm với lý do bà ngoại mất. Sau khi cô giáo đồng ý, Trung đã đưa cháu Thực lên đồi cây, thuộc tổ 29 phường Bắc Cường.

Khi cháu Thực đòi về nhà, tên Trung liền bóp cổ và đánh vào mặt cháu khiến Thực chảy máu tai, bị ngất đi. Sau đó Trung lột quần áo của cháu Thực đút vào cặp sách, vứt xuống suối ở cầu Kim Tân.

Tên Trung đến nhà anh Phạm Văn Khẩn, tổ 20 phường Kim Tân vay tiền mua thẻ sim điện thoại mới, gọi điện cho chị Hương yêu cầu phải nộp 42 triệu đồng mới chỉ chỗ cháu Thực đang bị giam giữ.

Gia đình chị Hương đã báo Công an tỉnh Lào Cai, sau 5 giờ sàng lọc đối tượng trên địa bàn, cơ quan chức năng đã bắt được tên Trung. Chiều cùng ngày, cháu Thực đã tỉnh lại sau khi bị đánh ngất, rồi tự tìm đường về nhà.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Lào Cai đang giữ đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo TTXVN/Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm