Mẹ ca sĩ Châu Việt Cường tử vong vì tai nạn tàu hỏa

Tối 28-7, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch UBND xã Hà Hải, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn thị trấn Hà Trung mới xảy ra vụ tai nạn tàu hỏa khiến mẹ ca sĩ Châu Việt Cường tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn sáng 28-7. 

Theo đó, khoảng 8g sáng cùng ngày bà Nguyễn Thị Huệ (61 tuổi) đi từ xã Hà Hải lên chợ Lèn để mua rau về bán ở quê. 

Tuy nhiên, trên đường về qua tiểu khu 5 thị trấn Hà Trung (Thanh Hóa) thì bà Huệ thấy một số chai nhựa và lon bia nên đã qua đường để nhặt về bán thì bị tàu hỏa tông khiến bà Huệ tử vong thương tâm.

Tại thời điểm xảy ra sự việc xảy ra sự việc, bà Huệ không có giấy tờ và cũng không xác minh được danh tính. Đến chiều cùng ngày, người thân gia đình bà Huệ đã nhận được thông báo bà Huệ đã tử vong do tai nạn tầu hỏa.

Theo ông Mỹ, bà Huệ thường đạp xe ra chợ Đò Lèn mua rau về bán kiếm lời mưu sinh sau khi Châu Việt Cường bị kết án.

Cũng theo ông Mỹ, hiện gia đình đã tổ chức tang lễ cho bà Huệ theo phong tục địa phương. Bà Huệ có hoàn cảnh cuộc sống khó khăn hàng ngày bà đạp xe đạp lên chợ Lèn mua rau để bán kiếm lời và thỉnh thoảng bà cũng đi nhặt ve chai để mưu sinh qua ngày.

Trước đó năm 2018 ca sĩ Châu Việt Cường bị bắt vì khi ngáo đá đã nhét tỏi vào miệng cô gái khiến cô này chết ngạt.

Ngày 7-3 vừa qua, TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt Châu Việt Cường 13 năm tù về tội giết người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm