Mất tích khi du xuân

Mất tích khi du xuân ảnh 1
Ca nô của công an huyện Hoài Ân được đưa xuống hồ Thạch Khê để tìm kiếm hai người mất tích - Ảnh: Tấn Phước

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 3-2, trong lúc nhóm thanh niên ở địa phương rủ đến hồ này chơi thì hai anh Phạm Hoàng Tùng (sinh năm 1985) và Đỗ Văn Viện (sinh năm 1986) lên sõng bơi đi ra hồ câu cá.

Khoảng 30 phút sau thì nhóm bạn không thấy hai anh này nữa. Sau khi liên lạc bằng điện thoại di động không được, nhóm thanh niên tỏa tìm dọc hồ thì phát hiện cần câu, dép, giầy của Tùng và Viện bị sóng đánh dạt vào bờ.

Nhận được tin báo, công an, huyện đội Hoài Ân huy động 2 xuồng máy vào hồ tìm kiếm suốt đêm nhưng vẫn chưa thấy. Hồ Thạch Khê rộng khoảng 15 ha, độ sâu 30 mét, đang chứa khoảng 7 triệu m3, có đến vài chục hẻm hóc lớn nhỏ nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Được biết Tùng đi lao động Hàn Quốc mới về trước tết, Viện đang là công nhân dầu khí ở khu công nghiệp Dung Quất (Quảng Ngãi).

Theo TẤN PHƯỚC – TRƯỜNG ĐĂNG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm