Mất mạng vì kéo đi trả thù cây chuối bị chặt

Trong 14 bị cáo bị truy tố, Cao Văn Ca (22 tuổi), Cao Văn Sâm (19 tuổi) là bị cáo chính của vụ án. Ngoài ra còn có Cao Văn Cộng (25 tuổi), Cao Minh Rồng (25 tuổi), Đinh Quốc Huy (21 tuổi)….cùng trú ở các thôn Cà Thiêu, Ba Dùi…

Theo cáo trạng, ngày 12-4-2014, Sâm, Ca gặp Cao Văn Hùng kể với Ca và Sâm chuyện bị Cao Văn Liễu đòi đánh. Sâm, Ca đi tìm Liễu ở nhà Dược để “hỏi cho rõ”. Tại đây, Ca, Sâm nảy sinh mâu thuẫn với Dược, Nhược và chị H Oanh (vợ của Dược). Ca cầm mã tấu chém ngã một cây chuối trong nhà Dược. Chị H Oanh đến can ngăn thì bị Sâm lấy mã tấu kê vào cổ hăm dọa, sau đó Sâm, Ca bỏ đi.

Khoảng 18h30’ ngày 13-4, bực tức việc Sâm, Ca đến nhà mình chặt cây chuối và hăm dọa “sẽ chặt như chặt chuối nếu mà léng phéng” nên Dược rủ Liễu, Nhược, Gương (là em họ Dược, ở sát nhà Dược), Y Luông, Y Nhương, Y Vũ, Y Gon (em ruột H Oanh), Y Quy mang theo hung khí (mã tấu, cây gậy) đến nhà Sâm. Khi đôi bên xảy ra ẩu đả, Liễu đã bị nhóm của Sâm đánh chết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm