Ma túy chiếm 34% tội phạm cả nước

Ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, đánh giá cao nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương trong việc triển khai công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, HIV/AIDS thời gian qua. Ông Hải cũng chỉ đạo các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, HIV/AIDS và công tác tuyên truyền trong nhân dân. Những việc này phải gắn liền với xóa đói, giảm nghèo bền vững cho bà con dân tộc thiểu số…

Thông tin tại hội thảo cho hay theo số liệu của Bộ Công an, tội phạm ma túy chiếm tới 34% tội phạm cả nước. Một số bộ phận đồng bào các dân tộc thiểu số ở các địa phương bị các đối tượng lợi dụng vào việc vận chuyển, buôn bán ma túy qua biên giới có chiều hướng gia tăng.

Tỉ lệ người nghiện, người nhiễm HIV tăng nhanh ở địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống…

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm