Lùi thời hạn xóa số cho hàng triệu thuê bao di động

Thông tư hướng dẫn về quản lý thuê bao trả trước của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định, từ ngày 10/8, mỗi cá nhân chỉ được đăng ký tối đa 3 số thuê bao của một mạng di động. Đây được coi là biện pháp mạnh để hạn chế tình trạng thuê bao ảo, "dùng sim thay thẻ cào", đồng thời hạn chế tình trạng các đại lý kích hoạt hàng loạt sim điện thoại rồi bán ra thị trường.

Còn chưa đầy 2 tuần để thực hiện việc chuyển đổi song không chỉ khách hàng mà nhà cung cấp dịch vụ cũng rối bời với các phương án thực hiện.

Minh Phương, nhân viên truyền thông ở Hà Nội đang có trong tay 5 số điện thoại di động của Viettel. Cả 5 thuê bao này đều được xếp vào hàng số đẹp và được chị đăng ký đầy đủ thông tin cá nhân theo đúng quy định. Công việc đòi hỏi chị phải thường xuyên liên lạc với nhiều đối tác bạn hàng nên chị đang băn khoăn không biết phải bỏ sim nào và giữ lại số máy nào. “5 số điện thoại của tôi đều đẹp và vẫn được tôi sử dụng bình thường nay phải bỏ đi 2 số đúng là không dễ dàng gì”, chị nói.

Chị cho hay cả 5 số điện thoại trên đều còn khá nhiều tiền trrong tài khoản và có thời hạn sử dụng đến tận năm 2011. Như vậy, nếu làm theo quy định thì từ nay đến ngày 10/8, chị Phương sẽ phải “thả phanh” gọi hết 800.000 đồng trong tài khoản trước khi chia tay với 2 sim điện thoại nằm trong diện vượt quá quy định.

Nguyễn Thanh Hải, sinh viên năm cuối Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội cũng có chung nỗi lo lắng về số phận của 10 chiếc sim điện thoại mà anh đang sở hữu. “Chẳng thấy nhà cung cấp dịch vụ thông báo cách thức chuyển đổi nên em chẳng biết phải tới đâu để cắt dịch vụ”, Hải nói.

Cậu thanh niên 21 tuổi này lo ngại nếu không có hướng dẫn đầy đủ, khách hàng rất khó thực hiện theo đúng quy định. “Chưa kể nếu doanh nghiệp làm không tốt sẽ rất dẫn đến kiện cáo, khách hàng bị cắt liên lạc với số máy mà họ đang sử dụng”, Hải thắc mắc thêm.

Các nhà cung cấp di động cũng đang rơi vào tình thế bế tắc. Giờ G sắp điểm, song các doanh nghiệp vẫn “rối tinh rối mù” với các phương án triển khai. Phó giám đốc chiến lược Viettel Telecom - Nguyễn Việt Dũng nhìn nhận: “Đúng là chúng tôi đang rất bối rối khi triển khai quy định trên vì số lượng thuê bao di động đã lên tới trên 40 triệu và rất nhiều người đang sở hữu hơn 3 thuê bao”.

Viettel Telecom vừa có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép doanh nghiệp này được lùi thời gian thực hiện đối với các thuê bao đang hoạt động và từ 10/8 chỉ áp dụng quy định với các thuê bao hòa mạng mới.

Hai doanh nghiệp khác là VinaPhone và MobiFone cũng có chung đề xuất trên, nghĩa là tạm thời từ ngày 10/8 chỉ thắt chặt quản lý đối với khách hàng mới hòa mạng. Đối với các thuê bao đang hoạt động trên hệ thống, nhà khai thác dịch vụ sẽ tiến hành rà soát trên hệ thống để yêu cầu khách hàng phải lựa chọn 3 trong số các thuê bao mà họ đang sở hữu.

Đại diện truyền thông của MobiFone cho hay, hiện số lượng thuê bao ở mỗi mạng di động đã lên tới con số vài chục triệu nên việc rà soát khách hàng sở hữu trên 3 số điện thoại di động đòi hỏi một thời gian nhất định. Từ 10/8, MobiFone chỉ kiểm soát lượng sim điện thoại bán ra với các thuê bao trả trước mới hòa mạng. Thời điểm nào tiến hành thu hồi số hoặc cắt liên lạc với các thuê bao đang hoạt động vượt quá số lượng 3 sim điện thoại còn chờ hướng dẫn từ phía Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo Hồng Anh ( VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm