Lửa vẫn âm ỉ ở rừng, cảnh sát trực thâu đêm bên núi Hồng Lĩnh

Cho đến 21 giờ 30 phút tối 29-6, lửa vẫn đang cháy âm ỉ ở trên đỉnh núi Hồng Lĩnh (thuộc địa phận xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) nên lực lượng chức năng vẫn đang phải túc trực sẵn sàng chữa cháy.

Trạm xăng dầu dưới chân núi Hồng Lĩnh, bên quốc lộ 1A đã tháo hết trụ bơm xăng để đổ đất cát đề phòng cháy rừng lan xuống cháy cả xây xăng. 

Hiện xe chữa cháy đang đỗ ở bên quốc lộ 1A (đoạn qua thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) để sẵn sàng ứng cứu.

Hai trạm xăng dầu bên quốc lộ 1A (thị trấn Xuân An) vẫn đang “tấp” đất cát, chưa thể hoạt động trở lại để phục vụ khách hàng.

Vụ cháy rừng thông hàng chục năm tuổi ở trên núi Hồng Lĩnh (huyện Nghi Xuân) xảy ra từ 13 giờ chiều 28-6, tại tiểu khu 92 rừng thông trên địa bàn thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân). Sau khi khống chế, lửa ba lần bùng trở lại, cho đến nay vẫn chưa thể dập tắt hẳn các ngọn lửa. Tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hơn 1.000 người gồm nhiều lực lượng tham gia chữa cháy, di chuyển hơn 100 hộ dân đến nơi an toàn.

Xe cứu hỏa đang túc trực bên quốc lộ 1A để sẵn sàng tiếp nước chữa cháy khi lửa bùng trở lại trong đêm 29-6. 

Công an tỉnh Nghệ An đã chi viện thêm cho Hà Tĩnh 6 lượt xe cứu hỏa và hơn 30 chiến sĩ sang tham gia chữa cháy.

Hiện anh Phan Văn T. (46 tuổi, trú xã Xuân Hồng)- nhà ở dưới chân núi Hồng Lĩnh, giáp với hiện trường vụ cháy rừng thông hàng chục năm tuổi, đang bị công an tạm giữ để điều tra vụ cháy rừng nêu trên.

Cảnh sát nỗ lực chữa cháy cứu rừng sim, bạch đàn, keo ở núi Thành (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An). 

-Cùng ngày 29-6, tại Nghệ An xảy ra vụ cháy cháy rừng ở núi Thành (xã Hưng Xuân) và xã Hưng Lam, Hưng Phú (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) khiến nhiều ha rừng cây sim, cây keo, cây bạch đàn bị thiêu rụi.

Lúc 21 giờ đêm 29-6, khu vực rừng Rú Trét thuộc địa phận xã Khánh Sơn (Nam Đàn, Nghệ An) lại bùng cháy trở lại. Do rừng cháy trong đêm tối, thời tiết nóng, oi bức, cộng với gió Lào thổi mạnh, công tác chữa cháy đang gặp hó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm