Lừa cả phụ nữ có con nhỏ bán cho đàn ông Trung Quốc

Trước đó, đầu tháng 3-2017, Út Tha đến nhà chị Moong Thị X. (29 tuổi) và chị Lữ Thị M. (32 tuổi, cùng trú bản Chăm Puồn, xã Lượng Minh) để thông báo "cần người đi ra TP Móng Cái (Quảng Ninh) làm việc khỏe mà lương cao 15 triệu đồng/tháng". Chị M. và chị X. đều có hoàn cảnh gia đình vợ chồng khó khăn, con còn nhỏ, cộng với thật thà tưởng lời bà Út Tha nói là thật nên đồng ý đi làm việc.

Bà Út Tha đưa chị X. và chị M. đi ra Móng Cái rồi bàn giao hai chị cho một người khác. Tại đây, hai chị M. và X. không được bố trí việc làm mà bị đưa sang Trung Quốc bán cho đàn ông mua về làm vợ.

Sau bốn tháng bị nhà chồng giam cầm, cuộc sống khổ sở, tủi nhục nơi đất khách quê người, chị M. và chị X. tìm cách trốn khỏi nhà chồng rồi kêu cứu.

Khi chị X. và chị M. về đến quê nhà, đã tố cáo hành vi của bà Út Tha.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm