Lừa bé trai để lấy điện thoại di động

Theo thông tin ban đầu, trước đó Trung cùng một người bạn tên Tùng (cùng ngụ Lâm Đồng) tham gia vụ trộm bò tại huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk) bị công an phát hiện nên bỏ trốn khỏi địa phương. Cả hai thuê nhà trọ khu phố 1 (phường Tân Hiệp) để lẩn trốn.

Nghi can Trung tại cơ quan công an. Ảnh: V.NGỌC

Tối 15-1, thấy cháu Dự ở cùng dãy nhà trọ bị bố khóa ngược cửa chính nhốt trong nhà nhưng vẫn mở cửa số nên Trung và Tùng nói “cháu đưa điện thoại đây thì chú mới cưa khóa mở cửa cho ra ngoài được”. Tin lời, cháu Dự lần lượt đưa hai chiếc điện thoại loại Nokia và Samsung cho Trung và Tùng.

Sau khi lừa đứa trẻ lấy được điện thoại, Trung quay về phòng dọn dẹp đồ đạc ra ngoài đường chờ Tùng mang đi bán lấy tiền để cả cùng quê. Một lúc sau bố cháu Dự đi làm về phát hiện sự việc đã đến cơ quan công an địa phương.

Lực lượng công an phường Tân Hiệp đã truy tìm bắt giữ được Trung, còn Tùng đã chạy trốn. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm