Long An: Em bé 12 tuổi chết vì dũng cảm cứu bạn

Thanh với tay hái bông lục bình nhưng bị trượt chân rớt xuống sông.

Nghe tiếng Thanh kêu, Hằng nhảy xuống sông nắm lấy tay Thanh trong khi cháu Vy chạy về nhà cầu cứu. Khi mọi người chạy ra bờ sông thì chỉ còn thấy đôi dép của Thanh. Sau đó, xác em Hằng và em Thanh được người dân vớt lên. Mọi người phải đi quyên góp tiền để mua quan tài cho Hằng vì nhà em quá nghèo. Được biết Hằng chỉ mới học qua lớp một tình thương rồi nghỉ vì gia đình em phải sống rày đây mai đó.

HỮU DANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm