Lời khai của thầy giáo tạt acid bốn đồng nghiệp

Tiên là giáo viên dạy Anh văn Trường THCS Tân Phú (huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) với thâm niên 10 năm dạy học. Chiều 21-3, sau khi tạt acid vào mặt bốn đồng nghiệp, thầy giáo Tiên đã đến Công an huyện Thanh Bình đầu thú.

Khai nhận ban đầu tại cơ quan công an, thầy giáo Tiên cho rằng có mâu thuẫn với hiệu trưởng Trường THCS Thanh Bình - nơi Tiên từng dạy học; cộng với chuyện vợ đang là hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Tân Mỹ (huyện Thanh Bình) bị thôi chức, chuyển về Trường Mẫu giáo thị trấn Thanh Bình làm giáo viên nên đã bực tức, nảy sinh ý định trả thù. Hiện Công an huyện Thanh Bình tiếp tục tạm giữ Tiên; đồng thời đã khám nghiệm hiện trường, thu giữ chai nhựa mà Tiên sử dụng để đựng acid (chai trà xanh - PV) cùng ly nhựa mà nghi phạm đã vứt tại Trường THCS Thanh Bình.

Tối 21-3, sau khi chuyển từ Đồng Tháp lên BV Mắt TP.HCM, bốn nạn nhân bị tạt acid được phân loại, sau đó hai người được chuyển qua BV Chợ Rẫy.

Ngày 22-3, BS Nguyễn Đức Trọng, trực lãnh đạo BV Chợ Rẫy, cho biết hiện hai nạn nhân là thầy Đỗ Phước Vĩnh (Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Thanh Bình) và Đinh Văn Cạn (Phó Trưởng phòng) đang được điều trị tại khoa Mắt trong tình trạng bỏng mắt rất nặng do acid. Bệnh nhân Cạn bị bỏng 6%, kết mạc, giác mạc hai mắt đều bị bỏng. Còn giác mạc hai mắt bệnh nhân Vĩnh đều tổn thương nặng. Hiện BV Chợ Rẫy đang tích cực cứu chữa cho hai nạn nhân.

Hai bệnh nhân nằm lại BV Mắt là Nguyễn Minh Chiến (Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Bình) và Nguyễn Thị Minh Trang (giáo viên) đang được điều trị tai khoa Chấn thương mắt. Bệnh nhân Chiến bị bỏng da mặt, mắt trái và tổn thương giác mạc. Bệnh nhân Trang hai mắt vẫn còn cộm, sưng phù, mắt trái thị lực 1/10, mắt phải là 3/10. PGS-TS-BS Trần Anh Tuấn, Giám đốc BV Mắt TP.HCM, cho biết đã chỉ đạo tập trung cứu chữa cho các bệnh nhân. Cùng ngày, lãnh đạo huyện Thanh Bình đã đến BV Chợ Rẫy và BV Mắt thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho mỗi thầy cô bị nạn 2 triệu đồng.

G.TUỆ - S.CAO- D.TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm