Lời khai ban đầu của nghi can tạt acid nữ sinh trên phố Sài Gòn

Đến sáng 1-4, qua truy xét, Công an quận Gò Vấp đã bắt giữ ba nghi can tạt acid vào hai nữ sinh, làm sinh viên Hoàng Tăng Thị Thu Hương bỏng nặng và nữ sinh D. bỏng nhẹ ở tay.
Các nghi can bị bắt gồm Lương Thùy Kiều Quyên; Nguyễn Đình Thanh Tâm và Phạm Hoàng Long (đều cùng quê Bình Thuận).

Lương Thùy Kiều Quyên tại công an. (Ảnh VnExpress)

Bước đầu Quyên khai nhận khi còn học chung ở quê, giữa Quyên và D. có quan hệ đồng tính. Khi vào học tại Sài Gòn, D. Hương và Quyên cùng thuê nhà sống chung.

Giữa năm 2015, ba người trọ học mâu thuẫn nên Hương không cho Quyên ở cùng.

Sau khi dọn ra ngoài, Quyên quen với Tâm và nói chuyện mâu thuẫn này với người yêu. Cả hai bàn chuyện tạt axit Hương và D. để trả thù.

Tâm tìm mua axid ở quận 12 và quận 5 về pha cho loãng bớt, thuê Long với giá một triệu đồng để tạt axid. Sau đó Tâm đi thuê xe, gỡ biển số đợi hai nữ sinh tan trường thực hiện hành vi phạm tội.

Đến trưa 30-3, khi Hương chở D. trên đường thì bị hai thanh niên ép xe tạt acid. Hậu quả là Hương bị bỏng 75% gương mặt, mắt trái không có khả năng phục hồi, mắt phải bỏng độ 1 còn D. bị phỏng nhẹ ở tay.

Công an đang làm rõ những lời khai này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm