Lộ trình chiếc Mercedes chở ba người trước khi chìm dưới kênh

Ngày 3-10, Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết qua điều tra đã xác định xe Mercedes 63A-111.69 đã tự lao xuống kênh nước gần quảng trường tỉnh Tiền Giang khiến ba người chết ngạt.

Xe được trục vớt lên bờ.

Theo công an, nạn nhân tự lái xe gây tai nạn, không có va chạm với phương tiện khác. Cơ quan điều tra đã đề nghị lấy mẫu phân tích nồng độ cồn, ma túy của các nạn nhân, dự kiến vài ngày tới sẽ có kết quả này.

Qua trích xuất camera và điều tra cho thấy khoảng 23 giờ đêm 30-9, anh Phan Phú Dân An (25 tuổi) cùng vợ Trần Ngọc Hoa Trâm (24 tuổi, đang mang thai bảy tháng) và em trai Phan Phú Dân Khánh (20 tuổi) đi trên ô tô 63A-111.69 từ garage ô tô gia đình đến quán karaoke (cách đó khoảng 1 km) để hát cùng bốn người bạn.

Đến khoảng 1 giờ 45 sáng 1-10, anh Khánh lái xe chở anh An, chị Trâm về nhà. Lúc rời quán karaoke, ô tô đi thẳng về quảng trường trung tâm TP Mỹ Tho khoảng 500 m.

Khi đến khu vực ngã ba giáp với đường tỉnh 879, cách garage ô tô gia đình khoảng 500 m, thay vì rẽ phải để về garage, ô tô chạy thẳng qua bãi cỏ rồi lao xuống kênh nước cạnh quảng trường.

Lực lượng chức năng tiến hành trục vớt xe từ dưới lòng kênh sâu.

Rạng sáng cùng ngày, bà Nguyễn Thị Dân Quyền (mẹ các nạn nhân) không thấy các con về nên tổ chức tìm kiếm và đăng tin kèm hình ảnh con trai, con dâu trên mạng xã hội nhờ tìm giúp, đồng thời đến cơ quan công an trình báo.

Cùng lúc đó, người dân phát hiện một số bộ phận của ô tô tại bãi đất trống bên bờ kênh. Lần theo dấu vết bánh xe, lực lượng chức năng phát hiện chiếc Mercedes nằm dưới lòng kênh nên trình báo lực lượng chức năng.

Trưa cùng ngày, rất đông cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Tiền Giang cùng lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt ô tô lên bờ, đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm