Liều lĩnh đi 'ship' cả bao tải thuốc lắc, heroin thì bị bắt

Chiều tối 14-3, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đã phối hợp cùng công an và cảnh sát biển phá thành công chuyên án HT121, chặt đứt đường dây ma túy lớn từ Lào về Việt Nam, thu giữ 180.000 viên hồng phiến, hai bánh heroin, 1 kg ma túy đá.

Trần Văn Thịnh bị khống chế, bắt giữ cùng chiếc xe máy và bao tải đựng ma túy. 

Theo đó, lúc 20 giờ đêm 13-3, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng các đơn vị liên quan mai phục, theo dõi, bắt nghi can.

Khi Trần Văn Thịnh (27 tuổi, trú huyện Anh Sơn, Nghệ An) đang chạy xe máy chở theo một bao tải chạy qua xã Thọ Điền (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) thì lực lượng trên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Thịnh bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng vây bắt.

Bên trong bao tải trên xe máy của Thịnh chứa ma túy "khủng". 

Tang vật thu giữ gồm một bao tải chứa hai bánh heroin, 180.000 viên hồng phiến, 1 kg ma túy đá cùng một số giấy tờ liên quan.

Bước đầu Thịnh khai, số ma túy trên Thịnh vận chuyển thuê cho một người mang quốc tịch Lào từ khu vực rừng biên giới về xuôi để bàn giao cho một người khác thì bị bắt.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các nghi phạm liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm